Lạng Sơn:

'Mông má' gà thải ở vùng biên

'Mông má' gà thải ở vùng biên
Sát Tết, hai loại hàng được dân buôn đường biên trên Lạng Sơn đặc biệt chú ý là pháo lậu và gà lậu. Đêm đêm, từng gánh gà âm thầm vượt qua các đồi cao gần khu vực cửa khẩu Chi Ma đưa xuống Lạng Sơn rồi tuồn về xuôi.
'Mông má' gà thải ở vùng biên ảnh 1
Ảnh minh họa

Đêm xuống, trong gió lạnh, trên con dốc lên đồi, từng nhóm người lặng lẽ đi trong bóng tối về phía Ái Điểm - Trung Quốc (TQ). Khi về, ai cũng gánh nặng hai vai những lồng gà TQ.

Theo lời kể của một cửu vạn sống ở Chi Ma đã bỏ nghề thì gà được các chủ bên Ái Điểm gom về từ Ninh Minh, để sẵn trong các kho, thường vài nghìn con một đợt.

Không phải ai cũng có thể buôn gà, chủ gom gà bên VN phải thiết lập được mối ruột, độc quyền bên Ái Điểm mới làm ăn được. Chủ hàng VN đặc biệt thích loại gà đẻ vứt đi, vì giá rẻ 5 - 7 tệ/con, chỉ đắt hơn giá gà chết.

Đây là loại gà thải của các trang trại bên TQ, nếu không bán sang VN chỉ có đem đi huỷ . Ngoài ra còn các loại gà nuôi bằng thức ăn siêu trọng, dân bên TQ cũng không ưa loại gà này.

Chủ gom gà ở Chi Ma gọi người thuê cửu vạn, tuỳ theo lượng gà mà lấy người. Cửu vạn có thể là người địa phương hoặc dân tứ xứ được thuê đến.

Giá trả cho một chuyến gánh hàng là 30 nghìn đồng, mất khoảng 1 tiếng rưỡi, người đứng ra thuê cửu vạn sẽ ăn khoán 1 nghìn đồng một gánh gà. Mỗi gánh có hai lồng, thông thường 5 - 6 con gà một lồng.

Loại gà đẻ vứt đi hay gà nuôi bằng cám siêu trọng nhập lậu nhìn tương tự như gà VN. Từng bu gà bày bán ngoài chợ trong lúc giáp Tết càng dễ đánh lừa người tiêu dùng.

Nguy hiểm hơn, những con gà chết do vận chuyển được thịt sẵn rồi đưa đi tiêu thụ thì khó có thể biết được.

Ngay dân trong nghề gánh gà cũng thừa nhận nhìn qua rất khó phân biệt gà TQ với gà VN.

Theo Minh Yến
Lao động

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.