Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam

TPO - Chiều mồng Một Tết, phố phường trung tâm thành phố Cần Thơ quang đãng và ở nhiều góc phố bắt đầu rộn ràng không khí du xuân với nét văn hoá đậm phong vị phương Nam.

Ở góc đại lộ Hoà Bình giao nhau với nhiều con đường khác, trụ sở UBND thành phố Cần Thơ mở cửa đón người dân vào khuôn viên vui chơi. Hàng trăm người đã vào từ chiều sớm, trai thanh gái lịch thoả sức đi khắp khuôn viên chụp ảnh với cảnh đẹp nhà cửa và cây cối đặc sắc phương Nam mà ngày thường họ chỉ đứng ngoài nhìn vô.

Nhiều góc đường khác, các cơ quan doanh nghiệp dựng lên những mô hình nhà cửa, dê vàng, tiền vàng, bánh chưng, bánh tét và hoa lá, cây cảnh đậm phong vị phương Nam cho người dân thưởng ngoạn. Rất nhiều gia đình đã đến đây chụp ảnh và đây cũng là nét Xuân tao nhã trên phố phường Cần Thơ khác những năm trước.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 1

Trụ sở UBND thành phố Cần Thơ mở rộng cửa đón người dân.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 2

Trai gái chụp ảnh trong trụ sở UBND Cần Thơ.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 3

Góc đường trước cơ quan Mobifone.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 4

Trẻ em chụp ảnh với mô hình ảnh sinh hoạt trong gia đình xưa.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 5

Chụp ảnh với dê vàng của Mobifone.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 6

Chụp ảnh với dê vàng của Vietcombank.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 7

Trẻ em chụp ảnh với mô hình bánh chưng, bánh tét.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 8

Một mô hình bánh chưng, bánh tét trên phố.

Mồng Một rộn ràng góc phố phương Nam ảnh 9

Cô gái làm duyên bên mô hình nếp nhà xưa.

MỚI - NÓNG