Mong ngày các Cty Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán New York

Mong ngày các Cty Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán New York
(TPO) 20:30 tối nay (23/6, giờ VN), Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đến thăm sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Giám đốc Điều hành NYSE John A. Thain nói:  "Chúng tôi mong đợi ngày các Cty VN niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York".

Website chính thức của Thị trường chứng khoán New York hiện thông báo trang trọng và nổi bật: "Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải thăm NYSE và rung chuông mở màn phiên giao dịch".

Mong ngày các Cty Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán New York ảnh 1

Toạ lạc giữa trái tim của trung tâm kinh tế và tài chính Wall Street, Thị trường Chứng khoán New York (NYSE) từ lâu được biết đến như một cửa ngõ giao dịch tài chính và tiền tệ nhộn nhịp nhất thế giới với hàng tỷ đô la được trung chuyển và mua bán mỗi ngày.

Hàng năm, thị trường chứng khoán New York đón khoảng 10 nguyên thủ quốc gia đến rung chuông và khai mạc phiên giao dịch. Đây là những vị khách danh dự đặc biệt của Thị trường chứng khoán New York. Thủ tướng Phan Văn Khải cũng là một trong những vị khách đặc biệt đó.

Bản thông cáo viết : "Trong chuyến thăm chính thức Mỹ tuần này, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ dừng chân tại Washington D.C., New York, Boston và Seattle. Ông là quan chức lãnh đạo cao cấp nhất của VN tới thăm Mỹ kể từ khi chiến tranh VN kết thúc. Chuyến thăm này của ông đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Sự kiện ngài Thủ tướng thăm NYSE là một biểu tượng cho sự cam kết đẩy mạnh quan hệ kinh tế và thương mại của VN với Hoa Kỳ, và tăng mức độ buôn bán, đầu tư cho các Cty Mỹ. Việt Nam đang tiếp tục đàm phán để gia nhập WTO.

Để biểu thị cho tiến trình cải cách kinh tế của VN, phái đoàn VN sẽ đến thăm NYSE và có cuộc gặp với Chủ tịch điều hành NYSE John A. Thain và ăn sáng cùng các nhà quản trị kinh doanh tại NYSE.

NYSE xin nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải".

Trước đó, trong thông cáo báo chí của NYSE ngày 22/6 đã trích phát biểu của Giám đốc Điều hành NYSE John A. Thain: "Chúng tôi mong đợi ngày các Cty VN sẽ niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York".

Theo BBC, ngày 8/12/2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đã rung chuông mở màn ngày giao dịch của thị trường chứng khoán New York.

Vào 22 giờ 45 phút tối 23/6 (giờ Boston), tức 9 giờ 45 phút sáng nay (giờ Việt Nam), Thủ tướng Phan Văn Khải và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đang trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đã đến thành phố Boston, chuẩn bị cho buổi làm việc với chủ đề: “Giáo dục khoa học cho ngày mai” tại thành phố này.

Ra đón đoàn có Giám đốc chương trình Việt Nam của đại học Harvard - người đưa học bổng Fulbright đến Việt Nam; Phó giám đốc quỹ Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.