Moscow: Một người Việt bị bắt vì trấn lột đồng hương

Moscow: Một người Việt bị bắt vì trấn lột đồng hương
Cảnh sát phòng chống tội phạm Nga vừa thông báo, đã bắt giữ một nam công dân Việt Nam 27 tuổi vì phạm tội trấn lột đồng hương. 2 kẻ liên quan khác cũng đang bị truy tìm.

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ Nga (MVD), vào lúc 15 giờ ngày 9/8/2005, một phụ nữ Việt Nam, 34 tuổi, làm nghề bán hàng tại chợ Cherkizovsky đến đồn cảnh sát quận Beskudnikovo (Moscow) khai rằng, vào ngày 25/7 có 3 người Việt Nam đến phòng của cô ta thuê tại đại lộ Dmitrovsky, dùng dao găm hăm dọa và cướp đi 150 ngàn rúp (5 ngàn USD).

Chỉ sau đó 5 giờ đồng hồ cảnh sát phòng chống tội phạm Bắc Moscow đã truy tìm, bắt giữ người thanh niên 27 tuổi nêu trên. Người này thất nghiệp, đến Moscow từ tháng 5/2005 và không đăng ký tạm trú.

Hiện cảnh sát đang truy tìm 2 người còn lại. Nếu chiếu theo Khoản 162, Điều 3 Bộ luật Hình sự với tội danh trấn lột người này có thể sẽ bị xử tù 11 năm. Danh tánh của người phụ nữ Việt Nam bị hại cùng tên tội phạm không được MVD công bố.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.