Một áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
TP - Trong khi bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và chưa kịp tan, hai ATNĐ khác đang lấp ló ngoài khơi vùng biển Philippines và một trong số đó có thể vào Biển Đông nội nhật đêm nay hoặc ngày mai.
Một áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông ảnh 1

Sáng sớm 12/9, bão số 7 đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình rồi suy yếu rất nhanh thành một vùng áp thấp trên miền Tây Thanh Hóa - Nghệ An.

Vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền sang nước Lào, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, đêm 12, ngày 13/9, Bắc Bộ còn có mưa.

Riêng vùng nam đồng bằng Bắc Bộ, bắc Trung Bộ  và lưu vực sông Đà, còn có mưa vừa, có nơi mưa to.

Bão số 7 chưa tan hết thì hai ATNĐ mới lại xuất hiện ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Một ATNĐ gần đảo Luzon có vị trí tâm ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 124 độ kinh đông sẽ di chuyển vào mạn đông bắc Biển Đông trong đêm nay hoặc thứ Hai tuần tới, với tốc độ 10-15 km/h theo hướng tây-tây bắc.

ATNĐ thứ hai ở xa hơn, về phía đông (15 độ vĩ bắc, 151 độ kinh đông) sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 13/9. Cơn bão này sẽ trở thành siêu bão vào giữa tuần khi di chuyển đến gần đảo Đài Loan.

Như vậy, trong tuần tới sẽ lại có khả năng tái hiện bão đôi trên Biển Đông và ngoài khơi Thái Bình Dương.

* Thiệt hại do bão số 7 ước tính gần 5 tỷ đồng. Nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đến tối 12/9, cơn bão số 7 đã gây mưa lớn trên diện rộng khắp cả tỉnh kèm gió cấp 6. Tổng thiệt hại ban đầu do cơn bão số 7 gây ra là gần 5 tỷ đồng.

Cụ thể đến hết ngày 12/9, bão số 7 đã làm một tàu đánh cá của ngư dân huyện Hậu Lộc bị chìm do va đập tại nơi neo đậu; hơn 507 ha lúa mùa bị đổ rạp; 1.066 ha cây màu vụ đông bị ngập, gãy, đổ; 1.105ha rau đậu các loại bị ngập úng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm; 31.206 ha/69.320 ha lúa mùa sớm đã chín được thu hoạch. 

MỚI - NÓNG