Một bé gái chết vì ngộ độc sắn

Một bé gái chết vì ngộ độc sắn
Chiều 9/8, Trung tâm y tế huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, tiếp nhận điều trị cấp cứu 3 cháu bé bị ngô độc do ăn sắn. Bé gái Nguyễn Tố Quyên đã chết ngay sau đó.

Chiều hôm trước cả 3 cháu Nguyễn Tú Uyên (12 tuổi ), Nguyễn Đức Tuấn (9 tuổi) và Nguyễn Tố Quyên (4 tuổi) rủ 3 người bạn khác cùng trú ở thôn 4 - xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh vào rẫy đào sắn về ăn.

Khoảng 1h trưa ngày 9/8, cả 6 cháu đều có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, nôn mửa. Tuy nhiên, chỉ có 3 cháu trên là bị nặng nên các gia đình tức tốc đưa các cháu vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.

Hai cháu Uyên và Tuấn vẫn còn tiếp tục điều trị nhưng đã qua cơn nguy kịch. Hiện chưa có thông tin về loại độc tố trong khoai mì do các cháu ăn phải.

MỚI - NÓNG