Đà Nẵng:

Một bé trai tử nạn khi tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn

Vị trí động âm phủ nơi cháu bé tử vong
Vị trí động âm phủ nơi cháu bé tử vong
TPO - Trong lúc cùng bố mẹ leo núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), bé trai 6 tuổi đã ngã xuống đất từ độ cao khoảng 60m dẫn đến tử vong.

Ngày 22/5, Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận việc một bé trai tử vong tại khu vực động Âm Phủ.

Theo đó, sáng cùng ngày, chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP HCM) cùng hai con theo đoàn du lịch lên tham quan ngọn Thủy Sơn trên núi Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Khi đang ngắm cảnh, chị Anh phát hiện con trai Trần Công Luận (6 tuổi) bị thất lạc. 

Đến 10h45, du khách đang tham quan động Âm Phủ (phía dưới ngọn Thủy Sơn) phát hiện cháu Luận nằm bất động nên lập tức thông báo cho Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đồng thời gọi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Luận đã tử vong.

Theo đại diện Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, vị trí phát hiện thi thể cháu Luận thẳng với lỗ thông gió tự nhiên từ đỉnh Thủy Sơn xuống. Gia đình cũng xác nhận cháu bé bị thất lạc cháu tại khu vực lỗ thông gió này. Cơ quan chức năng ban đầu kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bé rơi từ lỗ thông gió trên ngọn Thủy Sơn xuống động Âm Phủ. 

Lỗ thông gió này đã được rào lại, nhưng có thể cháu bé quá hiếu động nên trèo qua hàng rào rồi ngã xuống dưới động từ độ cao 60 mét. Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ toàn bộ chi phí máy bay để gia đình đưa thi thể cháu Luận về TP HCM an táng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.