Một bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly phòng dịch COVID-19

Một bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly phòng dịch COVID-19
TPO - Theo thông tin từ UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá), tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị cách ly để phòng dịch COVID-19.

Đây là trường hợp bệnh nhân L.Q.M., (SN 1984, quê Ninh Thuận) về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung ăn tết từ ngày 5/2.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng thời được Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá.

Tối 22/2, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo vợ bệnh nhân, bệnh nhân làm nghề thợ hút cát, đi theo công trình, địa điểm không cố định. Thường làm việc ở tỉnh Bình Thuận và thường xuyên di chuyển về phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh với vợ con. Ngày 5/2/2021, bệnh nhân đi từ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh về xã Hoạt Giang, Hà Trung.

Ngày 13/2, bệnh nhân có sốt 37,5 độ C kèm theo đau mỏi chân phải, không ho, đã tự dùng thuốc hạ sốt điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Bệnh nhân có mua thuốc tại 2 hiệu thuốc trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, trong đó 1 hiệu thuốc ở đối diện cổng Bệnh viên Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và 1 hiệu thuốc đối diện 1 cây xăng (không nhớ ngày giờ mua thuốc). Ngày 21/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, ho khạc đờm trắng, rát họng, đau mỏi toàn thân và đau nhiều ở chân. Đầu giờ chiều 21/2, bệnh nhân đến Ga Bỉm Sơn, tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn để trả vé tàu. Bệnh nhân nhập viện khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn lúc 14 giờ 9 phút tại khoa Khám bệnh, chuyển khoa Nội lúc 18 giờ 47 phút ngày 21/2; nhập khoa Truyền nhiễm lúc 16 giờ 22 phút ngày 22/2.

Sáng 23/2, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn tiếp tục cho chụp X quang phổi, cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, bệnh tiến triển nhanh, có các cơn ngưng thở, ngừng tim. Đến 15 giờ chiều 23/2, bệnh nhân tử vong. Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ông Trịnh Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn cho biết: Sau khi bệnh nhân tử vong, UBND Thị xã Bỉm Sơn, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn và các bộ phận liên quan đã tổ chức họp khẩn và đưa ra biện pháp tạm thời phong toả Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ 17 giờ 30 phút chiều 23/2. Tổ chức phun tiêu độc khử trùng tất cả các nơi bệnh nhân đã đi qua trong Bệnh viện. Đồng thời khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân L.Q.M., trong những ngày qua (bước đầu truy vết được 49 trường hợp tiếp xúc gần). UBND thị xã Bỉm Sơn đã khởi động lại khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Tài nguyên môi trường (phân hiệu Bỉm Sơn). Khu cách ly này có thể tiếp nhận 200 trường hợp cách ly tập trung. UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hoạt Giang cũng đã thành lập ngay 2 chốt chặn tại xã Hoạt Giang để kiểm soát người ra vào khu vực.

Tối 23/2, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết bệnh nhân L.Q.M. có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.