Một bệnh nhi tử vong bất thường

Một bệnh nhi tử vong bất thường
TP - Ngày 23/4, nhiều người thân của bệnh nhi Lê Thị Trâm (4 tháng tuổi, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tập trung tại Bệnh viện Nhi Nghệ An yêu cầu làm rõ cái chết bất thường của cháu bé.

> Bé 2 tuổi tử vong sau khi rời bệnh viện
> Người nhà bệnh nhi tử vong vây bệnh viện

Gia đình cho biết, ngày 21/4 cháu Lê Thị Trâm có biểu hiện mệt mỏi, nôn, bố mẹ bèn đưa đến BV Nhi Nghệ An khám. Các bác sỹ kết luận bệnh nhi bình thường, có thể cho xuất viện về nhà chăm sóc.

Chiều 22/4, cháu Trâm tiếp tục nôn, sức khỏe yếu, nên gia đình đưa cháu quay lại bệnh viện và được đưa vào khoa Tiêu hóa điều trị. Trong lúc cháu Trâm đang được truyền dịch thì một nhóm y tá đến lấy máu đi xét nghiệm.

Thấy cháu thở yếu, các y tá đã cho thở bằng bình ô xy. Khi y tá đang tiến hành lấy máu thì cháu bé khóc thét lên, ngất lịm và được đưa đi cấp cứu. Khoảng 2h sáng ngày 23/4, phía bệnh viện thông báo cháu Lê Thị Trâm đã tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".