Một cán bộ quản 75 nghìn hồ sơ BHYT, dễ trục lợi

TP - Ngày 3/3, đoàn giám sát Quốc hội làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 201 1 – 2016. 

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát nêu hàng loạt vấn đề cần làm rõ, trong đó có việc biến động về bộ máy, số lượng cấp phó, tỷ lệ lãnh đạo tính trên số công chức, viên chức trong ngành bảo hiểm.

Giải trình việc này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, hiện ngành bảo hiểm mới quản lý 12 triệu người, chiếm 25% lực lượng lao động cả nước. Thế nhưng theo Nghị quyết 21, đến năm 2020 tăng lên 50%, tức là 25 triệu người.

“Bình quân mỗi cán bộ giám định BHYT phụ trách 75 nghìn hồ sơ khám chữa bệnh BHYT/năm, nên tình trạng lạm dụng trục lợi là không thể tránh khỏi. Còn một cán bộ BHXH cũng chịu trách nhiệm với 3.500 đối tượng đóng BHXH... 

Đây là khối lượng công việc khổng lồ, nếu không có biên chế sẽ không thể làm được việc”, bà Minh lý giải tình trạng bộ máy ngành bảo hiểm luôn phải biến động để theo kịp nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG