Một cháu bé 2 tuổi tử vong trong lúc đang tiêm thuốc

Một cháu bé 2 tuổi tử vong trong lúc đang tiêm thuốc
Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng ngày 18/10 khi cháu Nguyễn Nhật Nam, 2 tuổi, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiêm kháng sinh điều trị viêm phổi và viêm màng phổi.

Khi y tá mới tiêm được nửa xi lanh thuốc, cháu Nam đã tím tái cả người, khi mũi tiêm được rút ra cũng là lúc cháu tiểu tiện ra quần, rồi tử vong.

Ngày 20/10 trao đổi với chúng tôi, TS Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương cho biết, ngay sau khi sự vụ xảy ra, bệnh viện đã rà soát lại quy trình khám và tiêm cho cháu Nam và chưa phát hiện sai sót gì.

Thuốc tiêm dùng cho cháu Nam là một loại kháng sinh thông thường, được tiêm phổ biến cho trẻ em.

TS Hải nhận định, có thể cháu Nam tử vong do sốc phản vệ trên một cơ thể bệnh nặng. Bởi lẽ, cháu Nam có tiền sử bệnh rối loạn sinh tủy tương đối nặng.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo và các chuyên gia của bệnh viện sẽ họp xem xét lại toàn bộ sự việc đáng tiếc trên, để đưa ra kết luận chính thức trong tuần này.

Theo Tr.Kiên
SGGP

MỚI - NÓNG