Một cơn bão mạnh đang tiến gần biển Đông

Đường đi của bão Maysak (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)
Đường đi của bão Maysak (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, một cơn bão xuất hiện gần biển Đông (có tên quốc tế là Maysak) có cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Hồi 14 giờ ngày ¾, bão Maysak cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 910km về phía đông đông nam, với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 134 đến 149km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến khoảng 13 giờ ngày mai (4/4), bão Maysak cách đảo Luzon khoảng 360km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 5/4, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây đảo Luzon, với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sau đó, bão có khả năng đi vào phía bắc biển Đông, và trở thành cơn bão đầu tiên trên biển Đông năm 2015.

Theo dự báo, năm 2015 sẽ có khoảng 9-10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Cũng ngay sáng nay 3/4, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện, gửi các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu theo dõi sát diễn biến cơ bão, thông báo cho các tàu thuyền, chủ động phòng tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (3/4), các tỉnh phía Tây Bắc bộ; Bắc và Trung Trung bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ C. Nhiều nơi trên 37 độ C như : Quỳ Hợp, Tương Dương (Nghệ An), Lạc Sơn (Hòa Bình), Hoành Sơn ( Hà Tĩnh), Ba Đồn (Đồng Hới, Quảng Bình); có nơi trên 38 độ như Hà Tĩnh và Đông Hà (Quảng Trị),  Hương Khê (Hà Tĩnh).

 Dự báo, ngày mai (4/4), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên, với nền nhiệt độ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng cũng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35- 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

MỚI - NÓNG