TP Hồ Chí Minh:

Một đêm, hai vụ nổ gas làm hơn 10 người bị thương

Một đêm, hai vụ nổ gas làm hơn 10 người bị thương
TP - Vào lúc 23 giờ 30 ngày 11/3,  một vụ cháy nổ gas do sang chiết trái phép đã xảy ra tại quán Duyên Hải (số 473-475 An Dương Vương, phường 3, quận 5).
Một đêm, hai vụ nổ gas làm hơn 10 người bị thương ảnh 1
Cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ vụ nổ gas ở Gò Vấp

Theo một số nhân chứng, vụ nổ xảy ra khi một nhân viên của quán này sang chiết gas từ bình lớn sang các bình mini.

Do hơi gas bị xì ra ngoài nên gây ra một tiếng nổ như bom. Lửa nhanh chóng lan sang toàn bộ gian bếp và tầng trệt của quán khiến hàng chục thực khách đang có mặt tại quán bỏ chạy tán loạn.

Vụ cháy nổ trên đã khiến hơn 10 người bị bỏng nặng, được đưa vào cấp cứu tại hai Bệnh viện Chợ Rẫy và 30/4. Chưa kể hàng chục người khác bị xây xát nhẹ. Vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Khoảng 3 giờ 35 rạng sáng 12/3, đến lượt bãi đỗ xe tải (địa chỉ : số 1A Nguyễn Oanh phường 6, quận Gò Vấp) do ông Lê Văn Trọng, SN 1962 ngụ tại quận Gò Vấp thuê kinh doanh tiếp tục xảy ra vụ cháy, nổ gas nghiêm trọng.

Các nhân chứng cho biết ngọn lửa xuất phát từ bãi xe sau đó lan sang kho chứa hàng trăm bình gas lớn nhỏ đặt bên trong bãi xe nên đã gây ra nhiều tiếng nổ lớn.

Một đêm, hai vụ nổ gas làm hơn 10 người bị thương ảnh 2
Cửa kính nhà hàng Hoàng Phố bị nát vụn

Nhiều bình ga bị nổ vỡ toang vỏ thép và bị bắn ra xa cách hiện trường hơn 10m. Nhà hàng Hoàng Phố cách bãi đỗ xe hàng chục mét bị vỡ các cửa kính. 4 chiếc xe tải đậu trong bãi bị cháy hư hỏng.

Sở Cảnh sát PCCC huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp như vòi phun, hóa chất dập lửa … nhưng phải sau gần 2 giờ, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo ước tính, toàn bộ nhà kho cùng hơn 600 bình gas loại 12kg và 40kg, một kho chứa hàng nội thất và 4 chiếc xe tải đang đỗ trong bãi bị cháy rụi, thiệt hại  hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG