Một doanh nghiệp dùng sữa bột làm 'sữa tươi'

Một doanh nghiệp dùng sữa bột làm 'sữa tươi'
Kết quả thanh tra tại một DN sản xuất sữa hàng đầu VN cho thấy sự gian lận nhãn mác. Các sản phẩm ghi nhãn là “sữa tươi tiệt trùng nguyên chất” thực chất đã dùng sữa bột làm nguyên liệu.

Trong khi đó, theo quy định, sản phẩm sữa tươi tiệt trùng phải có 99% nguyên liệu là sữa tươi. Các nguyên liệu khác như sữa bột, hương liệu, phụ gia chỉ được phép chiếm 1%.

Sản phẩm “sữa tươi tiệt trùng nguyên chất” của doanh nghiệp trên còn ghi nhãn là “có sử dụng hương liệu tự nhiên” nhưng thực chất đã dùng hương liệu tổng hợp.

Đây là doanh nghiệp sản xuất sữa đầu tiên được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra (Bộ Y tế) và Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại) thanh tra. Đợt thanh tra sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 10 và 11.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.