Một du học sinh Hải Phòng được xác định mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh Hàn Quốc

Một du học sinh Hải Phòng được xác định mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh Hàn Quốc
TPO - Một du học sinh trú ở Hải Phòng, từng đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Theo đó, ngày 26/8, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn cấp kêu gọi những người đã đến địa điểm số nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), nhà của du học sinh Hàn Quốc, trong thời gian từ 27/7/2020 đến 20/8/2020 cần liên hệ tới Trung tâm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Một du học sinh Hải Phòng được xác định mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh Hàn Quốc ảnh 1 Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại quận Đồ Sơn sau khi có tin1 du học sinh địa phương này nhiễm COVID-19.

Trước đó, có thông tin công dân H.T.T.A trú tại phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, ngày 22/8 được phía nước bạn thông tin nhiễm SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là du học sinh Hàn Quốc về và cách ly tập trung vào tháng 3/2020. Bệnh nhân có đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam vào 24-27/7, sau đó được cách ly tại nhà. 

Đến ngày 20/8, bệnh nhân bay sang Hàn Quốc và được xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Đồ Sơn đã điều tra có 25 ca F1, 197 ca F2 của bệnh nhân trên. 

Hiện, đã cho cách ly tập trung và cách ly tại nhà, phun vệ sinh môi trường. Kết quả xét nghiệm 25 ca F1 lần đầu cho kết quả âm tính.

Ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk được xuất viện

Sáng 26/8, bác sĩ Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện lao và bệnh phổi Đắk Lắk cho biết, sáng nay bệnh viện sẽ làm thủ tục cho xuất viện bệnh nhân số 601. “Sau thời gian điều trị, bệnh nhân 601 đủ điều kiện cho xuất viện”, bác sĩ Đương nói.

Nói về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số 448 (là sinh viên ở Đà Nẵng, bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Đắk Lắk) và bệnh nhân số 602 (người quen của bệnh nhân 601) bác sĩ Đương cho biết thêm chưa đủ điều kiện cho xuất viện. “Bệnh nhân 448 có kết quả xét nghiệm lúc âm tính, lúc dương tính nên phải để lại bệnh viện tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị”, bác sĩ Đương nói.

Như tin đã đưa, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức thông tin ở địa phương này có ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 29/7. Đó là trường hợp bệnh nhân số 448, sinh viên trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) di chuyển từ TP Đà Nẵng về bến xe phía Bắc (Đắk Lắk) vào sáng 27/7. Sau đó, bệnh nhân N đi xe Grab đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để làm các thủ tục cần thiết và chuyển vào khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cách ly và theo dõi.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân số 601 và 602 cũng có yếu tố đi về từ Đà Nẵng. Ngay sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm này, UBND tỉnh Đắk Lắk cách ly TP Buôn Ma Thuột trong vòng 2 tuần. Cùng với đó, có 4 tuyến phố bị phong tỏa, hơn 5.000 thí sinh phải hủy dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dời sang thi đợt 2…

Cả 3 ca bệnh này đều được điều trị tại Bệnh viện lao và bệnh phối Đắk Lắk.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch COVID- 19 tại các tỉnh thành là 'điểm nóng'

Hà Nội: Báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 25/8, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đề nghị các quận huyện phải vào cuộc thật sự, dứt khoát xử lý nghiêm và yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh không tuân thủ theo quy định. 

Đà Nẵng: Bệnh viện Đà Nẵng kết thúc biện pháp cách ly. Từ 16h ngày 25/8/2020, Bệnh viện Đà Nẵng kiết thúc áp dụng biện pháp cách ly cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc BV Đà Nẵng chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại BV Đà Nẵng.

-Lấy mẫu xét nghiệm SARS – COV – 2 tại chợ đầu mối Hoa Cường nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng, kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Bên cạnh các đội ngũ y bác sĩ thuộc TTYT Hải Châu còn có các cán bộ CNVC, lực lượng công an, thanh niên, dân quân và các tình nguyện viên là sinh viên tham gia túc trực giữ trật tự, hướng dấn người dân giữ khoảng cách an toàn, sát khuẩn tay, đo nhiệt độ.

-Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Trước ngày diễn ra đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn bộ các thí sinh tại Đà Nẵng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 1/9 tại các điểm thi.

-Tạm thời không cho người dân vào chợ đầu mối hải sản mua hàng lẻ

Sau khi thành phố Đà Nẵng tạm thời phong tỏa một số chợ, đồng thời triển khai cấp thẻ vào chợ cho từng hộ dân, người dân đổ dồn về Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang để mua hải sản. Ban Quản lý cảng cá và âu thuyền Thọ Quang đã phải làm thẻ riêng cho tiểu thương, những người thường xuyên vào mua bán tại chợ, tạm thời không cho người dân, khách vãng lai vào chợ mua hàng lẻ để kiểm soát dịch bệnh.

Huế: Bệnh nhân suy thận mạn, điều trị đái tháo đường 20 năm được công bố khỏi bệnh: Sáng 25/8, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố bệnh nhân 504, 51 tuổi, địa chỉ Hội An, Quảng Nam khỏi bệnh. Bệnh nhân này được nhập viện ngày 1/8/2020 với chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2, trên nền suy thận mạn kèm đái tháo đường type II, tăng huyết áp, thiếu máu, suy tim. Bệnh nhân được phát hiện suy thận mạn 1 năm nay, điều trị suy thận mạn lọc máu chu kỳ 2 lần/ tuần một năm nay tại Khoa Nội Thận – Nội Tiết, BV Đà Nẵng.

Bệnh viện Trung ương Huế đón bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám. Bệnh viện Trung ương Huế vừa có thông báo về việc đón bệnh nhân ngoại tỉnh có nhu cầu đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Các trường hợp bệnh nhân ngoại tỉnh phải đăng ký trực tuyến qua mạng tại website: www. tuongtac.thuathienhue.gov.vn/khamchuabenh hoặc gọi điện đến số 1900 1075 để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký tái khám theo hẹn và thông báo đến các chốt kiểm soát để được đến khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hà Tĩnh: Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, 100% bệnh viện và trung tâm y tế (TTYT) có chức năng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đều đạt tiêu chuẩn an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Trị: Từ 19h ngày 25/8, Quảng Trị thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đại diện Sở Y tế Quảng Trị, tỉnh ghi nhận 7 ca mắc COVID-19; trong đó ca bệnh số 832 đã tử vong, 6 ca bệnh còn lại gồm 749, 750, 833, 861, 862 và 904 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên và có thể xuất viện trong những ngày tới. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị - nơi có liên quan đến một số ca bệnh đã an toàn và tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh nội, ngoại trú trở lại sau 15 ngày tạm dừng kể từ ngày 10/8.

Thanh Hóa: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm Real time- PCR để phục vụ việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2, đáp ứng kịp thời nhu cầu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Hiện công suất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt 100 mẫu/ngày.

Để triển khai kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time- PCR, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, sắp xếp lại hoạt động của khoa Vi sinh, tổ chức phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.