Một họa sĩ khuyết tật bị hành hung

Một họa sĩ khuyết tật bị hành hung
TP - Tại thời điểm bị hành hung, anh Việt đang vẽ trang trí các đầu lân chuẩn bị cho cho Tết Trung thu tại nhà số 138 Lê Duẩn - Huế. Việt bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt xông vào nhà đánh tới tấp bằng gậy và ném đá vào đầu gây nhiều thương tích. Do câm điếc bẩm sinh nên anh không thể kêu cứu.

Ngày 22/9, họa sĩ Lê Thế Việt (SN 1970, trú tại số 1 Phan Đăng Lưu -  Huế) cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng đa chấn thương do bị tấn công tối 21/9.

Gia cảnh anh Việt hiện rất đáng thương, ba người (gồm thêm mẹ và em trai) đều bị câm điếc, bố mất sớm, mẹ mù lòa, anh Việt kiếm sống bằng vẽ tranh thuê.  

MỚI - NÓNG