Một học sinh lớp 7 bị điện giật chết

Một học sinh lớp 7 bị điện giật chết
Chiều 19-1, sau khi tan trường, em Huỳnh Minh Khánh (phường Linh Xuân quận Thủ Đức TPHCM) đi theo con đường mới mở thuộc công trình cống hộp Suối Nhum để về nhà. Khi đang men theo tường của Trạm Y tế Linh Xuân, Khánh bất ngờ bị điện giật, ngã vào đống kẽm gai.
Một học sinh lớp 7 bị điện giật chết ảnh 1

Dây diện lòng thòng từ trạm y tế kéo dài ra khu vực thi công cống Suối Nhum.

Ngay sau đó, Trạm Y tế đã ngắt nguồn điện. Tuy nhiên, em Khánh đã bị chết trên đường chuyển đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức.

Em Huỳnh Minh Khánh (sinh năm 1997, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Xuân Trường, ngụ tại khu phố 2 P.Linh Xuân).

Sáng ngày 20-1, đại diện UBND cùng một số cán bộ thuộc Công ty quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi TPHCM đã đến viếng em Khánh và chia buồn cùng gia đình.

Theo một cán bộ lãnh đạo phường, UBND P.Linh Xuân đã chuyển 5 triệu đồng của Công ty quản lý khai thác dịch vụ thuỷ lợi TPHCM, là chủ đầu tư công trình hệ thống tiêu thoát nước Suối Nhum cho gia đình em Huỳnh Minh Khánh để lo hậu sự. Phía chủ đầu tư cũng hứa sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Trần Thanh
SGGP

MỚI - NÓNG