Bình Thuận:

Một học sinh lớp ba treo cổ tự tử

Một học sinh lớp ba treo cổ tự tử
TP – Theo thông tin từ gia đình, trưa 11/12, chị gái của Hùng phát hiện em mình là Nguyễn Tiến Hùng, học sinh lớp 3B trường Tiểu học Phan Rí Thành (Bắc Bình, Bình Thuận) chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù mà hai chị em thường dùng để khiêng nước sinh hoạt.

Được biết, gia cảnh em Hùng rất khó khăn, anh Nguyễn Tiến Dũng (cha) và chị Dương Thị Hương (mẹ) thường xuyên lên rừng mót củi, hầm than; ở nhà chỉ có ba chị em Hùng trông coi nhau. Lúc Hùng chết, cha mẹ em vắng nhà.

Chị Hương cho biết khoảng ba tuần trước Hùng có xin mẹ năm trăm ngàn đồng để đi học võ nhưng chị không có số tiền lớn như vậy, hỏi lý do thì Hùng nói học võ để đánh lại mấy đứa ngoài chợ hay đánh em.

Trước đó chị có nghe Hùng nói là thường xuyên bị một thiếu niên đón đường dọa nạt phải cho tiền, nếu không sẽ bị đánh.

MỚI - NÓNG