Một học sinh tiểu học bị cột bê tông đè chết

Một học sinh tiểu học bị cột bê tông đè chết
Khoảng hơn 11h sáng nay, 30/9, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại trường Tiểu học Chính Nghĩa, phường Tiên Cát, TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), khiến em Nguyễn Ngọc Thắng, học sinh lớp 3B bị chấn thương phần hộp sọ, đã tử vong sau đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Một học sinh tiểu học bị cột bê tông đè chết ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: Quốc Hội - Tuổi Trẻ.

Tại nơi xảy ra tai nạn, có 3 cột bê tông cũ, xây trên nền gạch, không có móng cột.

Theo các giáo viên, nơi này trước đây vẫn dùng làm cột mái nhà để xe của giáo viên và học sinh, tuy nhiên khi di chuyển cổng trường, nhà trường đã không phá bỏ cột mà vẫn giữ nguyên.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngà, giáo viên chủ nhiệm lớp 3B cho biết:

Em Thắng là học sinh ở bán trú trong trường, sau khi xong tiết cuối, các học sinh được bộ phận bán trú tổ chức cho ăn trưa và đi ngủ để chiều học tiếp.

Tuy nhiên, Thắng và các bạn sau khi ăn xong, đã không ngủ và tiếp tục đùa nghịch phía sau trường mà không có người quản lý, do mải chơi nên đã xô đổ cột bê tông, gây tai nạn.

Theo Quốc Hội
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG