Một lái tàu bị chết tại phòng tạm giam

Một lái tàu bị chết tại phòng tạm giam
TPO - Nạn nhân Nguyễn Đình Bình (sinh năm 1963, quê ở xã Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá), là lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Vinh, bị chết hôm 13/3 tại Công an huyện Vụ Bản (Nam Định).

Ngày 7/3, một số cán bộ điều tra Công an huyện Vụ Bản vào Xí nghiệp Đầu máy Vinh triệu tập tài xế Nguyễn Đình Bình và Nguyễn Anh Dũng, lái tàu mang số hiệu HDL2 ra Công an huyện Vụ Bản để tiến hành điều tra liên quan đến vụ việc tiêu thụ nhiên liệu dầu.

Ngày 13/3, sau khi anh Bình được công an huyện Vụ Bản đưa vào Bệnh viện huyện Vụ Bản, các bác sĩ xác nhận anh bị chết trước khi được công an đưa đến bệnh viện và chuyển thi thể nạn nhân vào nhà xác.

Trước sự kiện này, từ ngày 13 đến ngày 15/3, hơn 200 công nhân lái tàu từ Đồng Hới ra Hà Nội đã xin nghỉ việc để chia buồn đối với gia đình và đưa tang công nhân Nguyễn Đình Bình tại Trạm đầu máy thuộc Xí nghiệp Đầu máy Vinh (đóng tại TP Thanh Hoá).

Được biết, số công nhân này đang có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự vụ công nhân Nguyễn Đình Bình chết và có đơn khiếu nại đưa công nhân Nguyễn Anh Dũng trở lại Xí nghiệp Đầu máy Vinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng của tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG