Một ngày bùng phát 38 ổ dịch

Một ngày bùng phát 38 ổ dịch
Theo Cục Thú y, trong ngày 30/1, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 38 điểm tại 18 xã, 18 huyện của 5 tỉnh Tiền Giang, Long An, Quảng Nam, Hải Dương, Tây Ninh. Số gia cầm chết, tiêu huỷ là 59.575 gà, 23.975 vịt, ngan và 23.844 chim cút.

Đã có thêm một tỉnh mới bùng phát ổ dịch cúm gia cầm là Nghệ An. Từ ngày 23/1 đến 28/1, tại Nghệ An, dịch cúm gia cầm đã phát ra tại 4 hộ ở 4 xã thuộc 3 huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, số gia cầm chết và tiêu huỷ là 2.283 gà.

Các tỉnh đang bị dịch cúm gia cầm rất nặng là Long An, Bạc Liêu, Hải Dương. Tại Long An, liên tục từ ngày 1/1/2005 đến 30/1/2005 gần như ngày nào cũng có ổ dịch bùng phát. Tổng số ổ dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở tỉnh này đã lên đến 222 ổ; 14/14 huyện đều có ổ dịch, số gia cầm bị chết, tiêu huỷ là 85.519 gà; 88.254 vịt, ngan và 174.400 chim cút.

Tại Bạc Liêu, 6/6 huyện, thị xã có ổ dịch. Tại Hải Dương, từ ngày 17/1 đến ngày 30/1 đã có 19 ổ dịch bùng  phát ở 16 xã thuộc 7 huyện, thành phố. Hải Dương cũng là tỉnh có số ổ dịch và số gia cầm chết, tiêu huỷ do dịch cúm gia cầm nhiều nhất miền Bắc. Đến nay, số tỉnh khống chế được dịch cúm gia cầm dài ngày vẫn còn rất ít. Trong 32 tỉnh có ổ dịch bùng phát thì mới có 4 tỉnh qua 19-21 ngày không bùng phát dịch cúm.  

MỚI - NÓNG