Một người Bỉ đánh gục hai bảo vệ chung cư

Một người Bỉ đánh gục hai bảo vệ chung cư
TP - Công an phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang thụ lí vụ ông David (38 tuổi, quốc tịch Bỉ, sinh sống tại Nha Trang 12 năm) đánh bị thương hai bảo vệ của chung cư Hưng Phú rạng sáng 12-1.

Ông David tạm trú tại phòng B3.8, chung cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, đánh bị thương hai bảo vệ của chung cư là ông Nguyễn Văn Tâm (57 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bình (59 tuổi), sáng 12-1. 

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 12-1, ông David đi ra ngoài về, nhờ ông Nguyễn Văn Bình (59 tuổi, trú phường Phước Tân, TP Nha Trang), bảo vệ cổng chung cư, mở cửa cho vào.

Khi vào trong, ông David gọi ông Nguyễn Văn Tâm mở cửa để lấy xe. Ông Tâm vừa mở cửa thì bất ngờ bị ông David đánh thẳng vào đầu, bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện, khâu ba mũi. Ông Bình chạy vào can ngăn thì bị ông David đánh sưng bầm mắt trái, bị thương ở mặt phải khâu tám mũi.

Gia đình ông David cho biết, do ông Tâm nói những lời lẽ khó nghe nên David mới hành động như thế. Trong khi đó, ông Tâm và ông Bình nói, không hề có mâu thuẫn với ông David.

Hai ông cho biết, sẽ làm đơn gửi cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ vụ việc.

Một nguồn tin khác cho hay, ông David được cho là đã đái bậy trước cổng nhà xe chung cư, bị ông Tâm nhắc nhở.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông David đã đến xin lỗi và hỗ trợ một khoản tiền để hai ông Bình và Tâm điều trị.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.