Một người bị ô tô kéo lê 52 km mới được phát hiện

Một người bị ô tô kéo lê 52 km mới được phát hiện
Nạn nhân bị kéo lê suốt chặng đường dài 52 km. Lúc phát hiện có xác chết dính dưới gầm xe vào sáng nay 20/8, trên ô tô đang có gần 40 hành khách đi từ Đà Nẵng về huyện Krông Pách, Đắk Lắk. 

Lúc 4 giờ sáng ngày 20/8, ô tô khách biển kiểm soát 47 V- 2113 do lái xe Bùi Quang Khôi (sinh năm 1970, trú tại xã Ea Quang, huyện Krông Pách) điều khiển dừng lại km 38, quốc lộ 26 (thuộc địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pách, Đắk Lắk) để trả khách thì phát hiện dưới gầm xe có một xác chết bị dính vào cầu sau của bánh xe.

Được biết, nạn nhân là ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh 1963, trú tại xã Chư M'ta, huyện M'Đrắc, Đắk Lắk). Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 20/8, người dân ở thị trấn M'Đrắc còn thấy ông Hùng đi xe đạp trên quốc lộ 26.

Khi đi đến gần cầu Ea Thul, ông Hùng đã bị nạn. Chiếc xe đạp bị nát dúm đang để bên đường thuộc km 90 quốc lộ 26.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Tiên Tri
TTXVN

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.