Một người dân bị rắn hổ mang chúa nặng gần 2 kg cắn

Ông Kính đã qua cơn nguy kịch và kể lại sự việc xảy ra. Ảnh: Vạn An.
Ông Kính đã qua cơn nguy kịch và kể lại sự việc xảy ra. Ảnh: Vạn An.
Tò mò xem con rắn hổ mang nặng gần hai kg, anh Kính bị nó cắn vào tay phải nhập viện.

Ngày 13/9, Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện TƯ Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống ông Nguyễn Kính (53 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị rắn hổ mang cắn.

Theo lời ông Kính, khoảng 18h ngày 11/9, nghe thông tin một người dân ở bản Xi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bắt được một con rắn hổ mang chúa nặng gần hai kg nên ông tò mò đến xem, không may bị con rắn cắn vào  tay. 

Sau đó, ông Kính có triệu chứng run rẩy, choáng váng nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, rồi chuyển vào điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế.

Theo bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, khi bị rắn độc cắn, việc đầu tiên cần làm là phải băng, ép vùng bị rắn cắn của bệnh nhân, sau đó đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.