Một người đàn ông chết thảm dưới gầm xe tải

Vụ va chạm giữa xe máy với xe tải đi cùng chiều khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
Vụ va chạm giữa xe máy với xe tải đi cùng chiều khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
TPO - Bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều, người đàn ông điều khiến xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Khoảng 8h30 sáng 11/9, tại đường Ngô Quyền thuộc địa phận phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa máy và xe tải khiến người đàn ông điều khiển xe máy chết thảm.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đang điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade màu đỏ mang BKS 43E1 – 029.85 lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền, theo hướng từ Cầu Rồng về cầu Sông Hàn.

Khi chạy đến khu vực nằm đối diện khách sạn Mường Thanh (thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), chiếc xe máy của người đàn ông trên bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở hàng mang BKS 76C - 113.92 đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị xe tải cán qua ngang người, tử vong tại chỗ. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, chờ người nhà đến nhận.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an quận Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc. Do vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng tại tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố và ra cảng Tiên Sa nên giao thông bị ùn tắc gần 1 tiếng.

Tuyến đường Ngô Quyền có rất nhiều xe container, xe tải, xe bồn... hoạt động liên tục ngày đêm và từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.