Một Phó Bí thư thường trực Huyện ủy sử dụng bằng cấp III giả

Một Phó Bí thư thường trực Huyện ủy sử dụng bằng cấp III giả
Tp - Gần đây dư luận trong cán bộ các cơ quan Nhà nước ở huyện Hồng Ngư, (Đồng Tháp) có tin: Ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự không thấy đi học mà vẫn có bằng cấp III và học lấy thêm nhiều bằng cấp khác cao hơn nữa.

Sự việc bắt đầu râm ran từ đầu năm 2004 khi niêm yết danh sách đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Đồng Tháp. Trong phần tự khai lý lịch tiểu sử tóm tắt của đại biểu Nguyễn Hồng Lâm (lúc bấy giờ đang giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) có ghi: Trình độ đại học quân sự, cao cấp chính trị.

Kết quả bầu cử  HĐND tỉnh tháng 4/2004, ông Nguyễn Hồng Lâm không trúng cử. Sau đó, ông Nguyễn Hồng Lâm thôi giữ chức Chủ tịch UBND huyện và được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Để làm rõ vụ việc trên, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết: Bằng tốt nghiệp cấp III Bổ túc văn hóa cấp cho ông Nguyễn Hồng Lâm sinh ngày 01/08/1960 tại Đồng Tháp có ghi rất rõ: Đã tốt nghiệp cấp III Bổ túc văn hóa kỳ thi ngày 06 tháng 6 năm 1989 tại Hội đồng thi Hà Huy Tập – BT theo chương trình cấp III Bổ túc văn hóa, Hệ tại chức.

Có chữ ký của bà Phó Giám đốc Vương Thị Tần ký thay Giám đốc Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh ngày 12/7/1989 và lưu vào sổ cấp bằng số 143 theo Quyết định số 248 ngày 21/4/1975 của Bộ Giáo dục là bằng cấp III.

Sự thật như sau: Vào tháng 6/1989 tại trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cấp III Bổ túc văn hóa, hệ tại chức nhưng có đến hai Hội đồng thi Hà Huy Tập 1 và Hà Huy Tập 2 ghi trên văn bằng chứ không ghi “Hà Huy Tập - BT” như trong văn bằng mang tên ông Nguyễn Hồng Lâm.

Hơn nữa, số văn bằng tốt nghiệp cấp III Bổ túc văn hóa - Hệ tại chức kỳ thi ngày 6/6/1989 vào sổ cấp bằng số 143 mang tên một người khác không phải tên ông Nguyễn Hồng Lâm.

Như vậy văn bằng của ông Nguyễn Hồng Lâm sử dụng là văn bằng không có thực trong kỳ thi này. Văn bằng trên do đâu mà ông Lâm có được?

Đây là một nghi vấn về sự trung thực của văn bằng mang tên ông Nguyễn Hồng Lâm mà tại các kỳ họp của huyện rất nhiều cán bộ đã có ý kiến thắc mắc nhưng chưa có câu trả lời.

MỚI - NÓNG