Vụ bán nhà số 6 Lý Thái Tổ cho ông Lê Đức Thúy:

Một Phó Chủ tịch TP Hà Nội đã ký quyết định cấp “sổ đỏ” cho ông Thúy

Một Phó Chủ tịch TP Hà Nội đã ký quyết định cấp “sổ đỏ” cho ông Thúy
TP - Theo nguồn tin của Tiền phong, hồ sơ bán nhà cho ông Lê Đức Thúy đã được Sở TNMT&NĐ Hà Nội trực tiếp trình lên thành phố để một Phó Chủ tịch ký cấp “sổ đỏ” vào cuối năm 2004 (QĐ 9583/QĐ-UB ngày 28/12/2004).

Liên quan đến vụ bán nhà số 6 Lý Thái Tổ cho Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy, cuối giờ chiều qua (4/10), ông Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch UBND TP HN cho biết, thành phố vẫn chưa thể có phát ngôn chính thức về vấn đề này.

“Sở TNMT&NĐ vẫn chưa có hồ sơ báo cáo với thành phố về việc này”-Ông Đôn nói.

Theo nguồn tin của Tiền phong, hồ sơ bán nhà cho ông Lê Đức Thúy đã được Sở TNMT&NĐ Hà Nội trực tiếp trình lên thành phố để một Phó Chủ tịch ký cấp “sổ đỏ” vào cuối năm 2004 (QĐ 9583/QĐ-UB ngày 28/12/2004).

Trong hồ sơ có Hợp đồng mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo NĐ61) số 3905, ngày 7/12/2004, Biên bản bàn giao nhà ở, đất ở giữa Ngân hàng Nhà nước với Cty kinh doanh nhà số 2, Sở TNMT&NĐ Hà Nội...

Hợp đồng bán nhà cho ông Thúy do ông Lê Văn Cường, PGĐ Cty kinh doanh nhà số 2 ký (hiện ông Cường là Phó Giám đốc Cty quản lý và phát triển nhà Hà Nội).

Trao đổi với Tiền phong vào chiều qua, vị Phó Chủ tịch thành phố cho biết, ông ký “sổ đỏ” cho ông Thúy vì hồ sơ do Sở trình lên có đầy đủ giấy tờ cần thiết, thể hiện đó là nhà ở chứ không phải nhà công. Cùng với ông Thúy còn có 4 trường hợp khác được mua nhà và cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 61/CP.

Được biết, năm 2004, Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Thủ tướng cho ông Thúy được thuê lại ngôi nhà số 6 Lý Thái Tổ (trước đó là trụ sở cơ quan sử dụng).

Cuối năm 2004, thủ tục mua nhà này đã hoàn tất. Hiện nhà số 6 Lý Thái Tổ có diện tích đất 77 m2, vừa được xây dựng xong có 5 tầng, 1 tum, thang máy, chỉ cách Ngân hàng Nhà nước vài trăm mét. Theo nhận định của giới kinh doanh bất động sản, giá 1 m2 đất mặt tiền tại phố Lý Thái Tổ khoảng 20 cây vàng.

Tuy nhiên, ông Thúy đã được mua ngôi nhà cũ ở đây chỉ với giá 476 triệu đồng.

Đến chiều qua, thành phố vẫn chưa ra văn bản chính thức về chủ trương xử lý biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và 52 Tuệ Tĩnh.

Định giá nhà, đất mà ông Thúy mua theo NĐ 61/CP tại 6 Lý Thái Tổ là 596.368.600đ (trong đó tiền nhà ở: 53.056.600đ, tiền đất ở: 543.312.000đ).

Ông Thúy được miễn giảm theo QĐ 64/1998/QĐ-TTg: 6.500.000đ tiền nhà (2 vợ chồng, mỗi người được giảm 100.000 đồng cho mỗi năm công tác).

Ngoài ra, do trả tiền ngay một lần, ông Thúy được miễn thêm 10% tiền nhà, và 20% tiền đất.

Vì vậy, số tiền thực tế ông Thúy phải trả để mua căn nhà số 6 Lý Thái Tổ chỉ có: 476.550.600đ (bốn trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi ngàn, sáu trăm đồng).

 
MỚI - NÓNG