Một phòng giao dịch của Ngân hàng cháy ngùn ngụt

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Nhiều người hốt hoảng phát hiện tấm biển quảng cáo lớn tại ngôi nhà 5 tầng của một ngân hàng cháy ngùn ngụt rồi lan vào tòa nhà

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30, tại tòa nhà 5 tầng chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) số 158 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội.

Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tòa nhà 5 tầng này, sau đó ngọn lửa bốc lên nhanh chóng và bao trùm tòa nhà.

Một phòng giao dịch của Ngân hàng cháy ngùn ngụt ảnh 1

Đám cháy được khống chế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và kịp thời khống chế đám cháy.

Tại hiện trường 4 xe chữa cháy, cùng 50 chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa.

Thời điểm xảy ra đám cháy bên trong không có người bên trong tòa nhà. Vụ cháy tuy lớn nhưng chỉ thiêu rụi phần bên ngoài của tòa nhà. 


Đại diện Ngân hàng NCB cho biết, nguyên nhân cháy tại Phòng Giao dịch tại 158 Nguyễn Khánh Toàn (thuộc chi nhánh Hà Nội) có khả năng là do hệ thống điện nằm trong hệ thống biển bảng quảng cáo bên ngoài mặt tiền Phòng Giao dịch bị chập, gây cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, toàn bộ tài liệu tại Phòng Giao dịch đều được giữ nguyên vẹn. 

Cũng theo đại diện Ngân hàng, Ngân hàng đang khẩn trương sửa chữa và  sẽ ngay lập tức khắc phục hậu quả (có thể làm cả đêm). 

Theo kế hoạch Phòng giao dịch sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 14/4/2015.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".