Một phụ nữ bị chó dữ của công ty cắn đến chết?

Cáo phó của bà Lý Thị Nga.
Cáo phó của bà Lý Thị Nga.
Ngày 8/6, một phụ nữ làm việc trong công ty TNHH Thái Anh (huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã tử vong. Thông tin ban đầu, người này bị chó nuôi trong công ty cắn đến chết.

Thông tin từ bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, lúc 6h55 ngày 8/6 có tiếp nhận bà Lý Thị Nga (68 tuổi, quê Thái Bình, trú thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng) trong tình trạng trên người có hàng trăm vết thương.

Người nhà bệnh nhân khai trong hồ sơ bệnh án, bà Nga bị 3 con chó cắn nát người. Đến 11h cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong do mất máu và sốc đa chấn thương.

Tuy nhiên trao đổi với phóng viên, ông Anh, một người thân của bà Nga cho rằng nạn nhân bị ngã dẫn đến tử vong chứ không phải do chó cắn.

"Sáng sớm 8/6, bà Nga đi đổ rác thì bị chó trong công ty đuổi, bà chạy và bị ngã. Sau đó nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Việt - Tiệp để điều trị và tử vong vào lúc 11h5 ngày 8/6", ông Anh cho biết.

Phóng viên đã tìm đến Công an huyện An Lão thu thập thêm thông tin. Một cán bộ trực ban cho biết công an huyện không nhận được thông tin vụ việc này.

Trong khi đó, đại diện Công an thị trấn An Lão nói: “Khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã tới công ty Thái Anh để tìm hiểu sự việc. Bà Nga nhiều khả năng tử vong là do truỵ tim chứ không có chuyện bị chó cắn chết như dư luận đồn thổi”.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG