Một phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự tử

Một phụ nữ gieo mình xuống sông Lam tự tử
TPO - Đang đi dọc cầu Bến Thủy (bắc qua Sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), bất ngờ người phụ trèo lên lan can cầu và gieo mình xuống sông Lam tự tử.

> Thiếu nữ nhảy cầu, để lại thư tuyệt mệnh

Vụ việcn xảy ra vào khoảng 9h sáng 14/7, tại cầu Bến Thủy (bắc qua Sông Lam giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh).

Một số người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, họ nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, đi bộ dọc cầu với vẻ mặt thất thần. Khi đi đến giữa cầu thì bất ngờ người phụ nữ này leo lên lan can cầu và nhảy xuống sông trong sự ngỡ ngàng của người dân.

Ngay lập tức, mọi người đã hô hoán các thuyền đang đánh cá gần đó để tiến hành cứu, nhưng do nước sông sâu, lại chảy xiết nên người phụ nữ đã bị nước nhấn chìm cuốn đi.

Khoảng hơn 1 giờ sau, thi thể người phụ nữ đã được tìm thấy cách đó gần 30 mét.

Tại hiện trường, nạn nhân là nữ giới khoảng 35 tuổi, mặc quần lửng màu đen, áo phông màu xanh, trong người không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã tiến hành trình báo lên Công an phường Bến Thủy để xử lý vụ việc.

Hiện danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của người phụ nữ này vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.