Một quận ở TPHCM chi gần 775 tỉ xây trường học trong 5 năm

Nhiều trường học được xây mới góp phần giảm tải cho các trường học hiện hữu.
Nhiều trường học được xây mới góp phần giảm tải cho các trường học hiện hữu.
Trong giai đạn 2015-2020, quận 3, TPHCM đã đầu tư xây mới tổng cộng 12 trường học, 1 Nhà thiếu nhi với tổng số vốn đầu tư gần 775 tỉ đồng.

Ngày 2/10, UBND quận 3, TPHCM tổ chức khởi công xây dựng mới 5 trường học và 1 nhà thiếu nhi trên địa bàn nhằm tạo thêm các điểm trường để phục vụ con em người dân ngụ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND quận 3, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, địa phương đã hoàn thành 4 công trình trọng điểm về giáo dục, với tổng số vốn hơn 217 tỉ đồng. Đến nay, quận tiếp tục khởi công 5 công trình trường học và 1 công trình Nhà thiếu nhi với tổng giá trị hơn 280 tỉ đồng.

Một quận ở TPHCM chi gần 775 tỉ xây trường học trong 5 năm ảnh 1 Sáng 2/10, quận 3 khời công 5 trường học và 1 nhà thiếu nhi.

Từ nay đến hết năm 2020, quận 3 tiếp tục thực hiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, khởi công thêm 3 công trình trường học, giúp mở rộng diện tích trường và tăng thêm phòng học nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao cho con em của nhân dân địa phương cũng như các khu vực lân cận.

Tính trong nhiệm kỳ 2015-2020, quận 3 đã xây mới tổng cộng 12 trường học và 1 Nhà thiếu nhi với tổng số vốn đầu tư gần 775 tỉ đồng, góp phần tăng thêm tổng số 75 phòng học. Qua đó, thu hút và tiếp nhận hơn 3.000 trẻ mầm non, học sinh cấp 1,2 về học tập tại các trường trên địa bàn với chất lượng chuẩn quốc gia.

MỚI - NÓNG