Một sinh viên bị rơi từ tầng 4

Một sinh viên bị rơi từ tầng 4
TP - Do không mang theo chìa khóa, Hùng đã trèo qua phòng phơi đồ để sang phòng mình ở tầng bốn. Nhưng không may, Hùng bám phải cây phơi đồ cũ và bị trượt tay, ngã từ tầng bốn xuống đất.

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 21/12, sinh viên Nguyễn Văn Hùng (ở tại phòng 414, dãy nhà A2, KTX ĐH Quốc gia TPHCM) đi chơi về thấy cửa phòng khóa và không mang theo chìa khóa nên đã qua phòng 416.

Từ đây, Hùng trèo qua phòng phơi đồ để sang phòng mình. Nhưng không may, Hùng bám phải cây phơi đồ cũ và bị trượt tay, ngã từ tầng bốn xuống đất.

Ngay sau đó, Hùng đã được đưa đi cấp cứu tại BV Nhân dân Gia Định. Hùng đã được mổ lần một và đã được hút máu bầm trong não.

Hiện trạng, theo thông tin là phải cấy não, và cần rất nhiều máu để phẫu thuật lần hai.

Sinh viên tại KTX ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức lấy máu để giúp Hùng. 

MỚI - NÓNG