Một số bệnh viện lớn chậm chuyển dữ liệu giám định BHYT

TP - Theo số liệu của BHXH Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ liên thông dư liệu khám chữa bệnh BHYT đạt 97,75%. 

Trong đó, hồ sơ gửi lên Hệ thống giám định BHYT đúng ngày đạt 57,4%. Trong đó, tỉnh có tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày thấp nhất là: Thái Nguyên (63,15%), Quảng Nam (58,84%), Nam Định(58,32%), TPHCM (57,69%), Hà Nội (47,69%).

Với một số bệnh viện có hồ sơ gửi đúng ngày thấp, như: Bệnh viện Chợ Rẫy (327,18 nghìn hồ sơ); Bệnh viện đa khoa Long An (199,18); Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre (176,97); Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn (TPHCM)...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.