Một số bộ ngành vẫn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Một số bộ ngành vẫn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ
TP - Nhận định này được đưa ra tại Hội thảo “Tiếp tục cải cách bộ máy Chính phủ” do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế T.Ư (CIEM) tổ chức ngày 13-6. Theo Trưởng Ban Thể chế kinh tế (CIEM) Lê Viết Thái, hiện nay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ còn khá chung chung.

Hà Nội:

Một số bộ ngành vẫn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ

Việc “cắt khúc” chức năng giữa các bộ đã dẫn đến hiện tượng “đùn đẩy” hoặc “cắt khúc” trách nhiệm gây khó khăn trong công tác điều hành và giải quyết công việc. Minh chứng rõ nhất là trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản. Ngoài ra, hiện tượng trùng lắp và chồng lấn nhiệm vụ cũng không phải là hiếm.

Ông Lê Viết Thái cho rằng, phải đổi mới Chính phủ theo hướng xây dựng “Nhà nước kích hoạt”, Chính phủ chỉ giữ lại những nhiệm vụ tối thiểu cần thiết, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội và nâng cao trách nhiệm của công dân. Tách bạch rõ chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức năng cung ứng dịch vụ công, dịch vụ hỗ trợ và quản lý công sản (bao gồm cả quản lý kinh doanh trong khu vực kinh tế nhà nước). Phân công rạch ròi nhiệm vụ giữa các cơ quan của Chính phủ để mỗi đơn vị làm đúng, đủ quyền hạn được giao, phòng tránh được sự dựa dẫm, ỷ lại vào nhau. Bảo đảm nguyên tắc trách nhiệm gắn với quyền hạn (nhiệm vụ gắn với nhân sự và tài chính), không trùng lặp (mỗi việc chỉ do 1 tổ chức chịu trách nhiệm chính)...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG