Một thanh niên bị đánh dã man

Một thanh niên bị đánh dã man
TP - Một thanh niên bị bốn đối tượng bắt giữ, áp tải về quán karaoke đánh đập đến bất tỉnh phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An.
Một thanh niên bị đánh dã man ảnh 1
Bị sang chấn tâm lý, Nguyễn Thế Anh không dám tiếp xúc với người lạ

Ngày 21/7, Nguyễn Thế Anh (trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đến kios của ông Bùi Gia Ban (xóm 2) để sửa chữa chiếc micro của gia đình. Vừa tới nơi, đột ngột xuất hiện bốn thanh niên với thái độ hung hãn.

Nhóm người xông vào, dùng hung khí khống chế, áp tải Thế Anh về quán karaoke Tuyết Chắt (khối 9, thị trấn Tân Kỳ).

Bất bình trước hành vi ngang ngược của bọn côn đồ, anh Chung (nhà đối diện kios ông Ban) can thiệp, liền bị Tuấn Anh, em trai bà Tuyết, đánh ngã giữa đường.

Nguyễn Thế Anh bị giải đến quán karaoke, hành hung ngay trước cổng. Nhiều người khối 7, khối 9 thị trấn vào can ngăn, liền bị đánh bật ra ngoài.

Lăm lăm cầm hung khí trên tay, Tuấn Anh lớn tiếng dọa giết bất cứ ai dám vào giải cứu cho nạn nhân. Hàng trăm người kéo đến, nhưng không dám tới gần vì sợ bị hành hung.

Nạn nhân, sau khi bị hành hung ở cổng, bị đẩy vào nhà, khóa cửa và bắt đầu cuộc đánh đập dã man. “Từ khe cửa, bọn em nhìn thấy Thế Anh bị đấm đá túi bụi”, một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tân Kỳ có mặt, nhưng cuộc đánh đập vẫn chưa kết thúc. “Đứa nào vô, tao băm nhỏ”, em trai chủ quán karaoke mặt đằng đằng sát khí. Nhân viên an ninh sở tại đành bất lực đứng nhìn.

Trật tự chỉ được vãn hồi khi Công an Huyện Tân Kỳ tới hiện trường. Cửa bật mở, bà Bùi Thị Ngọ (người thân của nạn nhân) xông vào, liền bị Tuấn Anh dùng kéo đâm vào tay, bật máu. Nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, máu me đầm đìa, quần áo vương đầy phân.

Ngày 29/7, Nguyễn Thế Anh xuất viện BV Đa khoa tỉnh Nghệ An. Chưa đầy năm giờ đồng hồ sau, anh lại phải vào điều trị tại BV Tân Kỳ. “Nó không ăn uống gì được, tinh thần hoảng loạn, kêu đau đầu, buồn nôn”, bà Ngô Thị Hoà, mẹ nạn nhân cho biết.

Nguyên nhân, theo gia đình nạn nhân, là do trước đó nhóm bạn của Thế Anh đi hát tại quán karaoke Tuyết Chắt, có xảy ra mâu thuẫn. Phía gia đình bị hại đã có đơn trình báo Công an Huyện Tân Kỳ. Gần 10 ngày sau khi xảy ra vụ việc, vẫn im lặng!.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.