Một thanh niên mất tích ở lòng hồ thủy điện sâu 18 mét

“Ông già Biển hồ” cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh Chí Dũng.
“Ông già Biển hồ” cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh Chí Dũng.
TPO - Sau khi lấy củi, anh Lớn cùng 1 người bạn bơi qua một nhánh nhỏ của lòng hồ thủy điện để về nhà. Bơi được nửa đường, anh Lớn kiệt sức và bị chìm.

Ngày 17/9, đội Cứu hộ, cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm một thanh mất tích trên lòng hồ Thủy điện Sê San 3A.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Lớn (SN 1995, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).

Trước đó vào ngày 14/9, anh Lớn cùng 1 người bạn vào khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 3A để lấy củi. Đến tối, cả hai cùng bơi qua một nhánh nhỏ của lòng hồ để về nhà. Bơi được nửa đường, anh Lớn kiệt sức và bị chìm. Bạn anh Lớn may mắn vớ được cành cây và được người dân gần đó ứng cứu.

Một thanh niên mất tích ở lòng hồ thủy điện sâu 18 mét ảnh 1

Lòng hồ nơi anh Lớn mất tích.

Tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích còn có một người khá đặc biệt, đó là ông Quách Trọng Hoan (trú tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku). Năm nay 74 tuổi, ông Hoan được mọi người gọi cho cái tên thân mật là “Ông già Biển Hồ” vì hay cứu người đuối nước.

Nhiều ngày nay, trên địa bàn Gia Lai có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Tại vị trí anh Lớn mất tích có độ sâu khoảng 18m.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).