Một thiếu nữ có mái tóc tự bốc khói

Một thiếu nữ có mái tóc tự bốc khói
TP - Ngày 9/1, tin từ Bệnh viện Nhi TƯ cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân B.V.H (15 tuổi, TP.Nam Định) có hiện tượng tóc tự bốc khói 3 lần chỉ trong vòng 2 ngày.
Một thiếu nữ có mái tóc tự bốc khói ảnh 1
Em B.V.H đang chỉ ra đoạn tóc cháy. Ảnh: NLĐ.

Theo lời kể của bố em, khoảng 3 giờ chiều 8/1, trong lúc đang học ở lớp, thầy giáo dạy Văn nhìn thấy tóc H. bốc khói trong khoảng 10 giây, đám khói lan rộng khoảng 2 mét trong lớp học, mùi khét, tóc H. bị sém nhẹ dù tóc bị rụng khá nhiều.

Sau đó khoảng 1 tiếng rưỡi, mái tóc H. tiếp tục bị bốc khói trong thời gian chừng 5 giây với sự chứng kiến của em gái H. Sự việc xảy ra đặc biệt nhưng H. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường cho đến 21 giờ tối cùng ngày, H. bắt đầu đau đầu.

Em H. kể trong đầu như có lửa đốt. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Các bác sĩ đo huyết áp, nhiệt độ của cháu đều thấy bình thường. Bác sĩ phải cho cháu uống thuốc ngủ, tuy nhiên nhưng H. vẫn không ngủ được vì rất đau đầu.

Đến 10 giờ sáng qua (9/1), trong lúc ở bệnh viện, nghe con gọi, bố cháu chạy vào thấy mái tóc cháu lại bốc khói như đun bếp than, còn cháu đang ôm đầu vì đau.

Để có bằng chứng cho các bác sĩ, bố cháu đã gói những vụn tóc bị cháy rơi trên nền nhà lại. Theo lời kể của cháu H. những lần tóc cháu bốc khói, cháu đều mặc áo dạ hoặc áo mút.

Bác sĩ yêu cầu cháu H. chỉ mặc áo sơ mi để đề phòng hiện tượng cọ xát giữa tóc và áo gây hiện tượng nói trên. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi sức khoẻ của H.

Chưa giải thích được

Ông Bách, 48 tuổi, bố em H cho biết, tại bệnh viện Nam Định, các bác sĩ không kết luận được nguyên nhân. Em được uống thuốc an thần, dù vậy vẫn mất ngủ cả đêm. Sáng 9/1, em đỡ đau đầu hơn nhưng vẫn cảm thấy trong đầu nóng như lửa đốt.

Khoảng 10h, ông vừa định xin cho con gái xuất viện về nhà thì hiện tượng bốc khói lại xảy ra lần nữa. Lúc đó, H đang mặc áo len. Ông Bách cẩn thận gói một số mẩu vụn tóc bị cháy làm bằng chứng và quyết định đưa ngay em ra Hà Nội chữa trị.

H là một học sinh chăm ngoan, sống khá nội tâm. Bố em cho biết, em không hay bộc lộ tâm tư với bố mẹ mà thường suy tư một mình. Ở nhà H rất ngoan, chăm chỉ học hành và biết chơi guitar từ hồi lớp 4.

Chiều 9/1, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đã chụp điện não đồ và tim não đồ cho em. Theo bác sĩ Liêm, đây là một trường hợp khá đặc biệt, bệnh viện Nhi Trung ương chưa gặp bao giờ.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.