Một thương binh đi xuyên Việt bằng xe lăn

Một thương binh đi xuyên Việt bằng xe lăn
Ngày 19/8, Anh thương binh Lê Văn Tài, người chế tạo thành công chiếc xe điện dành cho người bị khuyết tật hai chân, sẽ thực hiện hành trình xuyên Việt từ Trà Vinh tới Hà Nội.

Anh sẽ đi bằng chính chiếc xe lăn điện do anh chế tạo.

Ngày 30/7, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Trà Vinh cho biết: Sau khi chế tạo thành công chiếc xe điện này, anh Lê Văn Tài (đang hành nghề sửa xe hai bánh ở thị xã Trà Vinh) đã tiếp tục cải tiến thành công hai mẫu xe điện khác.

Các mẫu mới này dành cho người bị khuyết tật hai tay và người bị khuyết tật một tay, một chân. Mỗi chiếc xe điện nặng từ 40 - 60 kg, đạt vận tốc từ 10 - 20 km/giờ với độ vượt dốc là 30 độ.

MỚI - NÓNG