Một thuyền viên Việt tử vong trên tàu Đài Loan

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Anh Mạnh lặn xuống nước để làm vệ sinh chân vịt của tàu. Sau hơn 30 phút không thấy anh Mạnh nổi lên, các bạn nghề xuống nước kiểm tra và phát hiện anh đã tử vong.

Ngày 21/7, thông tin từ xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu – Nghệ An) cho biết, chính quyền và địa phương vừa nhận được tin anh Cao Hùng Mạnh (20 tuổi, ngụ xóm Thành Công) đã tử nạn khi làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan.

Theo thông báo, chiều ngày 9/7, anh Mạnh lặn xuống biển để làm vệ sinh chân vịt của tàu. Sau hơn 30 phút không thấy anh Mạnh nổi lên, các bạn nghề xuống nước kiểm tra và phát hiện anh đã tử vong.

Thi thể anh Mạnh sau đó chuyển sang tàu khác để đưa vào bờ.

Được biết, anh Mạnh mới sang Đài Loan từ ngày 28/3 theo diện xuất khẩu lao động từ Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực (LOD).

Hiện tại, gia đình anh Mạnh đang mong muốn LOD và công ty ở Đài Loan đưa thi thể anh Mạnh về an táng ở quê nhà.

MỚI - NÓNG