Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển
TPO - Chương trình nhằm tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân 28 tỉnh thành có biển, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc….

Sáng 19/9, tại TPHCM, Báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Tham dự buổi lễ nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm; Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến; Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương.

Tại lễ ký kết, 60.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 10 ngư dân tiêu biểu của huyện Cần Giờ cũng được trao tặng cờ Tổ quốc và túi thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu.

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển ảnh 1 Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao động

Theo ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chương trình này có ý nghĩa tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân 28 tỉnh thành có biển, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Chương trình huy động sự đóng góp của các tập đoàn, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước dành tặng 1 triệu lá cờ cho các hiệp hội, nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân các tỉnh ven biển Quảng Ninh đến Cà Mau.

Ngoài ra, chương trình còn phối hợp tuyên truyền cho ngư dân các chính sách pháp luật của nhà nước về luật biển quốc tế, tuyên truyền về biển đảo, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền của ngư dân mỗi khi ra khơi, bám biển.

Được chính thức khởi động từ ngày 1/6, nhân sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2019, đến nay, sau hơn 3 tháng phát động, chương trình đã trao gần 40.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu, Nghệ An, Bình Định…

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển ảnh 2 Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân tiêu biểu huyện Cần Giờ  

Chương trình gửi tặng 20.000 lá cờ cho đại diện Vùng 2 Hải quân để đưa ra 15 nhà giàn, tặng 40.000 lá cờ cho đại diện Vùng 4 Hải quân để đưa ra 33 điểm đảo ở Trường Sa để khi ngư dân ra khơi bám biển, đến với các đảo, nhà giàn để tiếp nhiên liệu, nước ngọt… thì hải quân sẽ thay mặt chương trình và nhân dân cả nước trao tặng cờ cho ngư dân, để ngư cắm cờ lên nóc con tàu, tiếp tục vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước.

Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển ảnh 3 Ký kết văn bản hợp tác và kế hoạch thực hiện chương trình giữa Ban Tổ chức và lãnh đạo Vùng 4 Hải quân

Theo ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cả nước hiện có khoảng 96.000 tàu cá đánh bắt xa bờ, mỗi năm đem lại giá trị xuất khẩu thủy sản hơn 3 tỷ USD. Quan trọng hơn, trong quá trình vươn khơi bám biển, mỗi tàu cá còn đóng vai trò như một cột mốc của tổ quốc tên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG