Một việc đừng giao cho 5, 6 Bộ

Một việc đừng giao cho 5, 6 Bộ
TP - Tại ngày làm việc tại Quốc họp hôm qua, việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan cũng được không ít đại biểu đăng đàn. Các ý kiến cho rằng đây là vấn đề có tính cốt lõi trong việc hạn chế tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả bộ máy thời gian tới.

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, trách nhiệm không rõ, cứ để “Bộ này quản lý cả việc mà Bộ khác  cũng có trách nhiệm thì sẽ rất khó khăn”.

“Cuộc sống càng ngày càng đổi mới, càng nảy sinh những vấn đề chúng ta không hình dung ra được” - Ông Thanh nhận định.

Lấy ví dụ gián tiếp  từ vụ PMU 18, ông Thanh nói tiếp:

“Xe công mang cho mượn thì ai biết hết được, lách từ “cho mượn”, mượn mà cũng như cho. Đánh bạc trước đây chỉ đánh tá lả nhưng giờ thì đánh qua mạng hàng mấy trăm nghìn đô la thì làm sao giám sát hết được.

Nếu bắt Bộ này, Bộ kia phải chịu thì tôi cho là không thực tế mà phải quy định Bộ nào phải quản lý Bộ ấy và phải chịu trách nhiệm, chứ đừng có giao cùng đầu việc một lúc cho 5 – 6 Bộ, không khéo chúng ta sẽ tiếp tục vi phạm”.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.