Một xã đạt nông thôn mới cần 300 tỷ đồng

Một xã đạt nông thôn mới cần 300 tỷ đồng
TP - Ngày 25/2, tại hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL, do Bộ NN&PTNT tổ chức ở tỉnh Hậu Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Thanh Nguyên, nói cụ thể để 1 xã đạt được 19 tiêu chí cần khoảng 300 tỷ đồng xây dựng cở sở hạ tầng, trong khi mỗi năm trung ương hỗ trợ 1 tỷ đồng, “còn vận động người dân thì vô cùng khó khăn”.

Toàn vùng có 1.269 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân các xã mới đạt 9 tiêu chí. Trong đó, có 18 xã đạt 19 tiêu chí, 62 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng kinh phí đã thực hiện là 121.340 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sạch, cơ sở văn hóa, quy hoạch nông nghiệp chưa đồng bộ là “điểm nghẽn”. 

Nông nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung (lúa gạo, cây ăn quả, thủy sản) nhưng khâu chế biến sau thu hoạch, liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm còn yếu. Mô hình cánh đồng mẫu lớn cũng gặp không ít khó khăn về vốn, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.