Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

MTTQ và Chính phủ phải phối hợp chặt chẽ hơn

MTTQ và Chính phủ phải phối hợp chặt chẽ hơn
TP - “Năm 2009 có  nhiều khó khăn, thách thức nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Chính phủ và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ)” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ sáu (khóa VI) khai mạc sáng 16/1.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của MTTQ  Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa MTTQ Việt Nam  và Chính phủ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2008, MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ xây dựng sự đồng thuận cao trong xã hội trong việc thực hiện thành công tám nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng hợp lý, nhờ đó tăng trưởng GDP đạt 6,23%, an ninh, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, cả nước giảm 1,7% hộ nghèo, hơn một nửa số dân được hưởng bảo hiểm y tế, hơn 30% sinh viên nghèo được vay vốn để học tập…

Thủ tướng nhấn mạnh đến việc phải phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong năm 2009 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Bên cạnh những nhiệm vụ quan trọng khác, MTTQ Việt Nam cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước quyết liệt thực hiện hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất nước cũng như các chính sách khác về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

“Chính phủ đã dành 3.800 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo với mức 200.000 đồng/người để giúp người nghèo  đón Tết Kỷ Sửu vui vẻ, đầm ấm” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức thông báo.                            

MỚI - NÓNG