Mưa đá làm thiệt hại hằng trăm ha đào mận Sa Pa

Mưa đá làm thiệt hại hằng trăm ha đào mận Sa Pa
TP - 23 giờ đêm 2/3, trận mưa đá lớn trút xuống thị trấn Sa Pa và Vùng Ô Quy Hồ dưới chân Đèo Hoàng Liên Sơn.

Trận mưa đá đầu tiên trong năm 2009 ở Sa Pa do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Trung Quốc tràn về. Tuy nhiên trận mưa đá kéo dài hơn một tiếng đồng hồ khiến hàng trăm hecta đào mận đang vào độ kết trái bị tàn phá.

Nhiều vườn hoa đang nở rộ vào tiết xuân cũng bị hư hại nặng. Đoạn đường từ SaPa sang Bình Lư (Lai Châu) có nơi mưa đá vẫn còn đọng dày cỡ mấy gang tay ở các chân núi.

Ông Ma Quang Trung, Bí thư Huyện ủy Sa Pa cho biết trận mưa đá này làm thiệt hại hơn 200 ha cây ăn quả, chủ yếu là đào và mận.                                        

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...