Mưa đá lớn chưa từng có, hơn 30 người bị thương

Mưa đá lớn chưa từng có, hơn 30 người bị thương
TP - Hơn 30 người bị thương, trong đó 16 người phải nhập viện sau trận mưa đá bất thường sáng sớm 27/3, tại hai tỉnh miền núi Lào Cai và Hà Giang, theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai.

> Mưa đá khủng khiếp tàn phá Mường Khương
> Lốc lớn, mưa đá tàn phá hơn 100 nhà dân

Tại các xã Si Ma Cai, Lử Thẩn, Nàn Sán và Sán Chải của huyện Si Ma Cai (Lào Cai), mưa đá được nhận định lớn nhất từ trước đến nay. Đá to có đường kính từ 50-100 mm, khiến nhiều nhà lợp ngói fibro ximăng bị hư hại nặng.

Mưa đá, lốc tố xảy ra lúc 1h sáng qua ở thị trấn Mường Khương và các xã Thanh Bình, Tung Chung Phố, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Pha Long (Lào Cai) cũng làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây gẫy đổ. Đá được mô tả phủ kín mặt đất.

Nhiều cục to bằng quả trứng gà và nắm tay người lớn. Hàng giờ sau mưa, đá vẫn chưa tan chảy hết. Lúc 2h30, mưa đá lan đến huyện lỵ Bắc Hà và sáu xã lân cận với nhiều cục có đường kính từ 40-50 mm, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu.

Tại Hà Giang, cùng thời gian trên cũng có mưa đá và dông với lượng mưa từ 10-30 mm. Những nơi thiệt hại nặng nhất là xã Nậm Ty (huyện Hoàng Su Phì), xã Tân Quang (huyện Bắc Quang), thị trấn Vĩnh Tuy và huyện Xí Mần.

Trước đó, ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai và TPHCM cũng xảy ra dông mạnh, lốc xoáy và mưa đá.

Ngày 27/3, các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng xuống cơ sở kiểm tra tình hình thiệt hại mùa màng, do mưa đá, lốc chiều tối 26/3 gây ra tại các huyện Quảng Uyên, Hà Lang; bàn biện pháp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất. Tại huyện Quảng Uyên, hơn 30 ha hoa màu bị thiệt hại nặng; ở huyện Hạ Lang, 341 nhà dân bị sập, hư hỏng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.