Mưa đá lớn nhất 30 năm ở Tuyên Quang

Những hạt đá to bằng nắm đấm gây thiệt hại đáng kể. Ảnh: Đài Tuyên Quang.
Những hạt đá to bằng nắm đấm gây thiệt hại đáng kể. Ảnh: Đài Tuyên Quang.
Kéo dài 10 phút, trận mưa đá với đường kính hạt lên tới 8 cm khiến nhiều nhà mái tôn, mái xi măng ở huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) bị thủng.

Ông Trần Quốc Hiệp, Trưởng trạm thủy văn Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết từ 6h45 đến 6h55 sáng 3/4, một trận mưa đá lớn bất ngờ rơi xuống khu vực này. "Trời bỗng nhiên tối sầm, gió giật mạnh kèm theo tiếng rít u u rồi bất ngờ mưa đá ầm ầm rơi xuống", ông Hiệp kể lại.

Mưa đá xảy ra ở thị trấn Vĩnh Lộc, các xã Tân Thịnh, Tân An, Phúc Thịnh. Đường kính hòn đá rất to, 4-8 cm, làm thủng mái nhà dân, vỡ gương xe máy, vỡ kính ôtô. Nhiều người hoảng sợ vội vàng tìm chỗ trú.

Mưa đá lớn nhất 30 năm ở Tuyên Quang ảnh 1

Mưa đá gây thủng mái nhà ở Tuyên Quang. Ảnh: Hoài An/vnExpress

Ông Hiệp cho hay, trước trận mưa đá thời tiết bình thường, cũng không có cảnh báo đặc biệt nào tại khu vực này. Hơn 30 năm công tác, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến trận mưa đá to đến vậy.

Về nguyên nhân mưa đá, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết, ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao đã gây mưa trên địa bàn toàn tỉnh, riêng vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và giông mạnh. Đặc biệt, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, xảy ra mưa kèm mưa đá, gió mạnh. 

Sau cơn mưa, trời tạnh ráo và hửng nắng. Nhà chức trách đang thống kê thiệt hại. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.