Mưa đá xuất hiện ở vùng núi Điện Biên

Mưa đá xuất hiện ở vùng núi Điện Biên
Trận mưa khoảng 15 phút với những viên đá to như quả chanh, quả mận vừa đổ xuống khu vực vùng cao của huyện Tủa Chùa (Điện Biên) chiều nay.
Mưa đá xuất hiện ở vùng núi Điện Biên ảnh 1

Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút. Ảnh: Đức Hiệp.

Ông Sầm Hồng Sương, trú thị trấn Tủa Chùa, cho biết dù mưa đã tạnh gần một tiếng nhưng những hạt đá vẫn chưa tan hết. "Viên lớn có kích thước như quả chanh, quả mận", ông Sương nói và cho hay nhiều năm qua ở đây mới có hiện tượng trên.

Ông Đỗ Xuân Huấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa cho biết, trận mưa đá bất ngờ trên chỉ xuất hiện ở thị trấn và vùng lân cận của xã Mường Báng của huyện Tủa Chùa. Hiện chưa có số liệu về thiệt hại.

Mưa đá xuất hiện ở vùng núi Điện Biên ảnh 2

Những viên đá có kích thước như quả chanh, quả mận. Ảnh: Đức Hiệp.

Một ngày trước, chiều tối 20/3, theo VOV Online, một trận mưa kéo dài khoảng một tiếng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên nhiều tuyến phố ở thành phố Kon Tum, mưa đá kèm gió lốc khiến một số tấm pa-nô lớn bị gãy gục; nhiều cây cối lớn nhỏ bị ngã đổ, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây ngập trên một số tuyến phố. Những hộ trồng rau ở các phường như Thắng Lợi, Thống Nhất, Lê Lợi…bị thiệt hại lớn và rau màu bị dập nát

Theo Trang Hiệp

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.