Mùa đông năm nay miền Bắc sẽ ấm hơn

Mùa đông năm nay miền Bắc sẽ ấm hơn
Theo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, mùa đông năm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 27 đợt không khí lạnh, trong đó chỉ có khoảng 6 đợt có cường độ mạnh gây rét đậm, nhiều khả năng không có rét hại.
Mùa đông năm nay miền Bắc sẽ ấm hơn ảnh 1

Sở dĩ nhiệt độ trung bình mùa đông năm nay có chiều hướng ấm dần lên là do xuất hiện của hiện tượng El Nino. Hiện tượng này xuất hiện sẽ chi phối khá nhiều đến khí hậu Việt Nam và nơi chịu tác động mạnh nhất là các địa phương Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ.

Trong các năm xuất hiện El Nino, các đợt không khí lạnh, gió mùa đông Bắc sẽ ít hơn và cũng kết thúc sớm hơn nên mùa Đông ở các tỉnh phía Bắc ấm hơn bình thường.

Khi El Nino xuất hiện, sẽ làm giảm sút lượng mưa ở hầu hết các khu vực, nhất là khu vực Trung Bộ, bao gồm cả Tây Nguyên.

El Nino cũng làm cho cường độ gió mùa hè yếu, mùa mưa đến chậm hơn hoặc kết thúc sớm hơn, lượng mưa ít hơn. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ít hơn so với bình thường.

MỚI - NÓNG