Mưa dông trên đất liền, gió giật mạnh cấp 8 trên biển

Mưa dông trên đất liền, gió giật mạnh cấp 8 trên biển
TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong vài ngày tới nhiều nơi xuất hiện mưa dông rải rác, khu vực miền núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Trên biển gió giật mạnh cấp 8.

Mưa dông trên đất liền, gió giật mạnh cấp 8 trên biển

> Đầu tuần vẫn mưa to nhiều nơi
> Áp thấp suy yếu gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc

TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, trong vài ngày tới nhiều nơi xuất hiện mưa dông rải rác, khu vực miền núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Trên biển gió giật mạnh cấp 8.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận xuất hiện mưa dông vào chiều tối, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, ngập úng cục bộ.

Trong 2-3 ngày tới Miền Bắc đêm và sáng trời nhiều mây thay đổi, đến chiều tối xuất hiện mưa vừa mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Thời tiết Miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam chạy dọc theo các tỉnh ven biển Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có vị trí hồi 13h chiều (22/7) ở vào khoảng 12.5oN-13.5oN; 111.5–112.5oE kết hợp với đới gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía nam của giữa biển Đông và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 23/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22–25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 29–32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2–3. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24–27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 29–32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25–27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 30–32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24–27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28–31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24–27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 30–33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20–23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 27–30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23–26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28–31 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG