Mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt hơn nhiều năm

Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng hơn trung bình nhiều năm.
Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng hơn trung bình nhiều năm.
TPO - Ảnh hưởng của hiện tượng ENSO nghiêng về pha nóng khiến Việt Nam đón một mùa hè nắng nóng hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, trong khi mùa bão đến muộn.

Những nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng trong khoảng 2-3 tháng tới, từ khoảng nửa cuối năm 2020 có xu hướng giảm dần nhưng vẫn có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Vì vậy, nắng nóng năm nay đến sớm và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Ngay đầu tháng 3, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao như Hòa Bình 37 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 37,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 38,1 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện đầu tháng 3, nền nhiệt cao nhất 35-37 độ, kéo dài liên tục đến nay.  

Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 3 và tháng 4/2020. Nắng nóng cục bộ cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.

Mùa hè năm nay đến sớm và gay gắt hơn nhiều năm ảnh 1Khô hạn lịch sử như năm ngoái có thể tái diễn ở miền Trung trong mùa hè năm nay. 

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ tháng 4-5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 4-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tại Đông Bắc Bộ, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên có thể xuất hiện trong tháng 4. Tuy nhiên phải sang tháng 5-6, nắng nóng xuất hiện thường xuyên và liên tục.

Dự báo hiệt độ trung bình từ tháng 4-9/2020 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ. Riêng tháng 4 và tháng 5/2020 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng cao hơn từ 1-2 độ.

Trước khi nắng nóng diện rộng xuất hiện, trong tháng 4, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-5 đợt không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh tuy nhiên có khả năng gây ra đợt mưa rào và dông diện rộng và nguy cơ cao kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tháng 5 trở đi hoạt động của không khí lạnh sẽ có xu hướng yếu dần.

Cơ quan dự báo khí tượng lưu ý, cần tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của không khí lạnh trong từ nửa cuối tháng 3 đến nửa hết tháng 4 năm 2020 và gió mùa Tây Nam vào thời kỳ tháng 6-8 ở các vùng biển phía Nam Biển Đông. Cùng với đó nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là thời kỳ giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Cũng theo cơ quan dự báo khí tượng, mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020.

Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng sẽ đến muộn, vào khoảng cuối tháng 5. Mưa ít kết hợp với nắng nóng kéo dài khiến Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khô hạn và xâm nhập mặn trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG